New York City

Nguyn Tài Ngc

http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm

 

 

Đời sống lắm chuyện ngược đời. Vào mùa Đông trong khi dânBắc Mỹ Canada trốn lạnh bằng cách đi xuống những tiểu bang nắng ấm California, Texas, Florida..., hay vùng biển Caribbean, tôi ở California lại muốn ngắm cảnh tuyết rơi ḿnh không thường thấy. Tôi đi New York vài lần nhưng chưa bao giờ thấy New York trong cảnh tuyết nên lần này đi thử xem cho biết.

Tôi đă viết về New York nên bài này chỉ chia sẻ những ảnh tôi chụp.

Chicago, Washington D.C, Philadelphia New York những thành phố lớn hệ thống xe điện ngầm rất thuận lợi cho dân chúng. Xe điện ngầm của Paris New York thiết lập gần như cùng một thời gian, 1900, 1904, đă xưa như trái đất nên cả hai tương đối không được sạch.

Số lượng đường xe điện hầm của New York rất qui , rộng lớn, tiện lợi, nên du khách di chuyển tự túc khắp nơi dễ dàng, không cần người địa phương làm tour guide, không cần mướn xe hay taxi.

Một khi du khách đáp xuống phi trường JFK (John F Kennedy), dùng AirTran đến một trong hai trạm Howard Beach hay Jamaica/Sutphin Blvd (tôi chọn trạm này) để rồi từ đây lấy xe điện ngầm đi vào New York.   Khi ra khỏi AirTran th́ một máy bán tự động. Dùng máy, mua một thẻ xe điện, trả tiền AirTran $5 dollars/ một người bỏ tiền vào thẻ ḿnh mua. Tôi bỏ vào $30. Mỗi lần lên xe điện ngầm giá tiền $2.50, cổng gác sẽ tự động trừ tiền vào thẻ mỗi bận đi.

Trừ  $10 đi xe AirTran hai lượt đi về, tôi c̣n giá trị $20 trong thẻ xe của tôi. $20 đi được tám lần xe điện, tôi dùng đúng 8 lần. Như thế trong chuyến đi New York lần này, đi khắp mọi nơi hai vợ chồng tôi chỉ tốn $30 x 2 = $60 dollars cho phương tiện giao thông.

Khi t́m hotel, chọn khách sạn gần Times Square, gần trạm subway.

Hotel chúng tôi chọn, Residence Inn Marriott ở trên đường 6th Ave góc đường 39th Street gần như hoàn hảo: đi bộ đến Times Square chưa đến 5 phút. Đi bộ đến Rockefeller Plaza tốn chỉ 15 phút.

Đây những nơi tôi viếng thăm:

1. Tượng Nữ Thần Tự Do, Statue of Liberty, người Pháp xây tặng Mỹ. vào cửa $18 dollars. thể mua trước trên mạng hay đến đó mua cũng được. Ai muốn lên tận đỉnh ngay chỗ vương niệm th́ chỉ bán trên mạng, bây giờ sold out cho đến giữa tháng 5.

2. Chinatown: rất nhiều tuyến xe dừngtrạm Canal Street. Nơi đây Chinatown. Chinatown New York nhỏ, không cổng chào nhưcác Chinatown khác. Tôi ngạc nhiên với số dân người Hoa bán lậu hiệu giả. buôn bán hiệu giả bất hợp pháp, khi đi bộ trên đường, cứ mỗi chừng 4,5 tiệm một người trông như khách bộ hành b́nh thường, hỏi tôi bằng tiếng Anh: "Designer handbag? Designer handbag? , muốn mua hiệu giả hay không? Mùa Đông trời lạnh vào tiệm Tầu ăn vịt quay nóng thơm phức th́ thật ...hết sẩy!

3. Central Park: những mùa khác cây cỏ xanh tươi, mùa Đông tuyết phủ trắng.

4. Rockefeller Plaza: nơi đây sân trượt tuyết miễn phí treo tất cả cờ của hội viên Liên Hiệp Quốc.

 

5. Ṭa nhà Top of the Rock (ở ngay Rockefeller Plaza), tầng quan sát cao cùng: ba nhà lầu chọc trờiNew York tầng quan sát khách mua vào xem: Building World Trade Center mới xây lại, Empire State Building, Top of the Rock. Xem từ building Top of the Rock tốt nhất vị trí nằmgiữa, thể xem Central Park về hướng Bắc cả Lower Manhattan về hướng Nam. Giá $28 dollars. Đi lên tầng cuối cùng ngoài trời chụp h́nh mới đẹp, đừng chụptầng ghế ngồi bị tường kính che, khách rất đông.

6. Times Square:  nơi mỗi cuối năm cả triệu người tụ họp ăn mừng năm mới vào New Year's Eve. Lúc nào chỗ này cũng đông người.

7. Bryant Park: chỗ này vui nhộn hát hai sân hockey cho dân chúng chơi. Đây cũng nơi tọa lạc của building chính của New York Public Library.

đây vài ảnh của thành phố:

 

 

Nguyễn Tài Ngọc

March 2015

http://www.saigonocean.com/index.php/en/