Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

phán quyết Đạo Luật DOMA

Bảo Vệ Hôn Nhân

(cấm hôn phối giữa hai người cùng phái)

bất hợp pháp

 

Nguyn Tài Ngc

http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm

 

Vài người hỏi tôi về quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua giữa hôn nhân của hai người cùng phái. Thường th́ tôi không muốn viết về những tin tứcMỹ ai cũng thể vào Internet, xem báo hay xem TV để t́m hiểu, vừa đầy đủ vừa chính xác hơn dịch lại. Tôi không muốn múa ŕu qua mắt thợ. Thế nhưng quyết định này vẻ thú vị hơi phức tạp, thế tôi cố gắng rút gọn trong hai trang để mọi người hiểu biết không khó khăn:

Ngày 26/6/2013 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, xử vụ án của Edith Windsor thưa chính phủ Hoa Kỳ, tuyên bố phần 3 của  Đạo Luật DOMA (Defense of Marriage Act, Bảo vệ Hôn nhân) bất hợp pháp. Quyết định này sẽ hiệu lực 25 ngày sau đó.

Năm 1996 Quốc Hội Hoa Kỳ ban phát đạo luật  DOMA, rồi Tổng Thống Clinton thi hành.  Phần 3 của Đạo Luật này ngăn cấm chính phủ Liên Bang không được xem hôn nhân giữa hai người đồng phái hợp lệ, rằng hôn nhân này thể được tiểu bang của vợ chồng mới cưới cho phép chính thức.

hôn nhân của hai người đồng phái không hợp lệ dưới mắt của chính phủ Liên Bang, những người đồng phái lấy nhaucác tiểu bang cho phép hôn nhân giữa nam/nam nữ/nữ  không được hưởng quyền lợi chính phủ Liên Bang dành cho hôn nhân giữa hai người khác phái.   

Edith Windsor, ngụ tại tiểu bang New York, tiểu bang chính thức cho phép hôn nhân giữa hai người cùng phái, lấy "chồng" Thea SpyerCanada. Spyer qua đời, để lại tất cả gia sản cho Windsor. Trên nguyên tắc, khi một trong hai vợ chồng nam/nữ  chết đi th́ người c̣n sống  được thừa hưởng gia sản không phải trả thuế, nhưng Đạo Luật DOMA không công nhận hôn nhân giữa hai người cùng phái, nam/nam hay nữ/nữ, nên chính phủ Hoa Kỳ buộc Windsor trả một số tiền $363,000 thuế lợi tức, thừa hưởng gia tài của "người khác". Windsor thưa chính phủ Hoa Kỳ lên Tối Cao Pháp Viện, nói rằng Đạo Luật DOMA . ta "chồng" ta, Thea Spyder, lấy nhau hẳn ḥi nên ta quyền thừa hưởng gia tài "chồng" không phải bị đánh thuế.

Tối Cao Pháp Viện, với số phiếu sát nút 5 đồng ư, 4 chống, đồng ư với Windsor, xử rằng phần 3 của Đạo Luật DOMA chính phủ Liên Bang không cung ứng quyền lợi cho cặp hôn nhân đồng phái nam/nam, nữ/nữ bất hợp pháp. thế nếu tiểu bang nào luật pháp tiểu bang chính thức công nhận hôn nhân giữa hai người cùng phái nam/nam, nữ/nữ, th́ chính phủ Liên Bang phải cho họ quyền lợi giống như hôn nhân giữa hai người nam/nữ.

12 tiểu bang, Washington D.C, cộng với California (xem giải thích về Californiadưới) chính thức công nhận hôn nhân giữa nam/nam hay nữ/nữ:

Washington, DC

Connecticut

Delaware

Iowa

Maine

Maryland

Massachusetts

Minnesota

New Hampshire

New York

Rhode Island

Vermont

Washington

California (năm 2008 ṭa xử hợp pháp nhưng cuối năm đó dân chúng California bỏ phiếu thuận cho Propositon 8, cấm hôn nhân khác phái. Phe đối lập thưa lên Tối Cao Pháp Viện, đến nay vẫn chưa xử).

 

Những người nào ở 13 tiểu bang này Washington DC, bây giờ được hưởng quyền lợi ( cả ngh́n quyền) chính phủ Liên Bang xưa nay chỉ dành cho hôn nhân giữa hai người nam/nữ. Chẳng hạn như trong trường hợp của Windsorđây, ta không phải trả thuế lợi tức thừa hưởng gia tài $363,000 nữa "chồng" ta, mặc một phụ nữ, được chính phủ Liên Bang chính thức nh́n nhận như hôn nhân nam/nữ.

Đây vài thí dụ về quyền lợi trước đây hôn nhân giữa nam/nam nữ/nữ không được công nhận, nhưng bây giờ được hưởng:

-Hôn nhân nam/nam, nữ/nữ công dân Mỹ lấy ngườinước ngoài th́ bây giờ ngườiMỹ thể bảo trở vợ/chồng đồng tính luyến ái của ḿnhnước ngoài vào Hoa Kỳ. Theo thống của William Institute vào năm 2011 th́ 28,500 cặp vợ chồng nam/nam nữ/nữ một người công dân của ngoại quốc. Những người này bây giờ thể xin green card.

-Quyền lợi về Social Security, an sinh hội, thuế .

-Quyền lợi về bảo hiểm y tế, lương bổng khi về hưu nếu một trong hai người làm cho Liên bang.

-Vợ chồng nam/nam nữ/nữ nếu trong quân đội th́ người kia bây giờ sẽ được hưởng toàn quyền lợi của vợ chồng quân nhân....

Tuy nhiên, quyết định mới nhất này của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vẫn không hoàn toàn giải quyết vấn đề hôn nhân đồng tính luyến  ái cho tất cả 50 tiểu bang:

-Một phần của đạo luật DOMA Tối Cao Pháp Viện vẫn để nguyên, hợp pháp: Tiểu bang này quyền không chấp nhận giấy hôn thú của tiểu bang kia. Thí dụ như hai anh Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B lấy nhauNew York,  tiểu bang cho phép phối hợp hôn nhân nam/nam nữ/nữ. Vài năm sau hai người quyết định dọn sang tiểu bang Texas muốn ăn phở Việt Nam th́ Texas không cho phép hai người cùng phái lấy nhau, Nguyễn Văn A Nguyễn Văn B mất cả tất cả quyền lợi của Tiểu bang lẫn Liên Bang về hôn nhân.

-Luật pháp của nước Mỹ ấn định pháp luật về hôn nhân thuộc quyền của tiểu bang, không phải của Liên Bang (ở Mỹ ṭa án tiểu bang nơi ḿnhcấp giấy hôn thú, chứ không phải ṭa án Liên Bang). thế mới sự bất đồng ư kiến, 13 tiểu bang (nếu kể cả California) cho phép, 37 tiểu bang không. Những hôn nhân nam/nam nữ/nữ  13 tiểu bang cho phép bây giờ sẽ được quyền lợi như hôn nhân nam/nữ, thế nhưng những người ở 37 tiểu bang không cho phép hôn nhân khác phái, th́ dự đoán sẽ không hưởng được quyền lợi của quyết định của Tối Cao Pháp Viện về vấn đề hai người khác phái lấy nhau.

 

Nguyễn Tài Ngọc

July 2013

 

Tài Liệu Tham Khảo:

http://www.glaad.org/marriage/doma

 

http://swampland.time.com/2013/06/26/in-landmark-ruling-supreme-court-strikes-down-defense-of-marriage-act/?xid=newsletter-

weekly

 

http://www.reuters.com/article/2013/06/26/us-usa-court-gaymarriage-states-idUSBRE95P07A20130626

 

http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2013/07/now-for-the-mini-domas.html