. Lê Thành Nhơn
Sinh ngày 17 tháng 11 năm 1940 tại Thủ Dầu Một (phía đông Sài Gòn)
Cha Lê văn Nguyện mẹ Chung thị Duyên, người Việt gốc Chàm lai Tàu
Tốt nghiệp thủ khoa khóa 9 Mỹ Thuật Sài Gòn Gia định năm 1964
Ðoạt giải á nguyên năm 1976 tại Asian Arts Exhibition and Competition
Ðược mời dự đại hội Hội Họa do Morning Arts Centre tổ chức năm 1979.  Rời Việt Nam ngày 30-4-1975.  Ðịnh cư tại Australia
  • Cựu quân nhân VNCH
  • Cựu giáo sư :
    • Mỹ Thuật Sài Gòn Gia định
    • Mỹ Thuật Huế
    • Ðại Học Cộng đồng Duyên Hải Nha Trang
    • Ðại Học RMIT Melbourne Australia

Qua đời lúc 4 giờ ngày 04 thắng 11 năm 2002 tại Royal Melbourne Hospital, Australia.

Tác phẩm:

  • Ðiêu Khắc :
    • tượng Phật Thích Ca (cao 4,5 m dựng tại trung tâm Phật Học Huệ Nghiêm ở Phú Lâm Sài Gòn)
    • tượng Phan Bội Châu (bằng đồng cao 3,5 m tại Huế)
    • tượng Quan Thế âm tại trung tâm Liễu Quán Huế
    • tượng Dr Phillip Law tại đại học Monash Melbourne
    • tượng Joy (cao 2,5 m dựng tại sân đại học Monash
    • tượng 'đừng Bỏ Tôi Rơi Tự Do” tại Mekong Club (Sydney)
    • tượng Phật Thích Ca hiện bày tại viện bảo tàng quốc gia úc
  • Hội Họa:
    • họa phẩm Yarra River (dài 4m)
    • bộ Tứ đại , gồm:  đất, Nước, Gió và Lửa (mỗi bức 2x6 m, riêng Lửa dài 6,50m)

(theo tài liệu của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc)

 


rulec.gif (325 bytes)