Nguyên Khai
Một mùa xuân cũ
Violin Melody
Spring flowers
Orchids
Star flowers
Ba chị em
Rose portrait
VÀI HÀNG VỀ TIỂU SỬ
Nguyên Khai, tên
thật là Bửu Khải,
sinh ngày 1 tháng 9 năm 1940 tại Huế,
tốt nghiệp
trường Quốc
Gia Cao Đẳng
Mỹ Thuật năm 1963,
đoạt Huy
chương Đồng
ngay khi chưa tốt nghiệp
trong kỳ triển lăm mùa Xuân ở Saigon (1962).
Ông là một trong
những người
sáng lập Hội họa-sĩ Trẻ Saigon đầu thập niên 60.
Ngoài 20 tuổi, Nguyên-Khai đă là một
trong những họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ:
Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Cù Nguyễn, Nguyễn Lâm, Đinh Cường,
Trịnh Cung, Đổ Quang Em, Hồ
Thành Đức, Nghiêu Đề, Nguyễn Phước,
Mai Chững, Dương Văn Hùng (điêu khắc gia) v..v...
Bên cạnh những lần triển lăm từ năm
1962,
Nguyễn Khai đă có
mặt trong tất cả những lần triển lăm thường niên
do Hội Họa-sĩ Trẻ tổ chức (Saigon, 1965-1975), và
có mặt trong những lần triển lăm
do Pháp Văn Đồng
Minh Hội (L'alliance Francaise, Saigon)
và Hội Văn Hóa Pháp
(Centre Culturelle Francaise,
Saigon) tổ chức
(1968-1975).
Sau năm 1975, Nguyên-Khai rời Việt Nam năm 1981,
định cư
ở California, Hoa Kỳ.
Cũng từ đó, ông bắt
đầu vẽ lại,
và triển lăm thường xuyên. Những lần triển lăm cá nhân
gần đây nhất
được thực
hiện ở Hoa Mai
Gallery, Paris, Pháp (2004)
và Việt Art
Gallery, Houston, Texas, Hoa Kỳ
(2005).