MT NHIP NH GIA NI TING

Phương Duy

 

tác phẩm của Hứa Văn Bân (Bin)

 

1-Măi đến hôm nay tuổi hơn tám , khi ngồi nhớ lại  "nhân vật nổi tiếng" ở nơi thành phố cổ  tôi đă sống nhiều năm, tôi mới cảm thấy tiếc thời gian trôi qua tôi đă sống bên cạnh vị đó tôi không biết học hỏi kinh nghiệm nghệ thuật nhiếp ảnh tôi ưa thích từ khi bố tôi mua tặng tôi  một máy ảnh h́nh hộp khi tôi theo bố đi từ miền Trung du lịch miền Nam,  đến tiệm bán máy ảnh nổi tiếng trên rue de Catinat thành phố H̉N NGỌC VIỄN ĐÔNG SAIGON mùa 1949.

Thập niên 1944-1950, tôi sống trong ngôi  nhà buôn PHI-ANH  số 9 rue de Hoi An cùng dăy phố với nhiếp ảnh gia ảnh nghệ thuật tầm vóc quốc tế mang tên "Ông BIN" nhà số 19 chỉ cách 5 nhà buôn nằm vào giữa : Phan Thành , Đồng Thạnh, Vạn Ḥa, Diệp Đồng An đến nhà ông BIN (hiệu buôn NGUYÊN-THẮNG). Đó năm nhà buôn bán tạp hóa của người Minh hương người Hoa kiều tuong đối nổi tiếng của một thành phố rát nhỏ mang tên Ville de Faifo chưa đủ 10 ngàn dân.

Ông Bin người chơi thân với thân phụ tôi nên tôi thường tháp tùng theo bố để được xem những tấm ảnh nghệ thuật ( thuở đó người địa phuong gọi "h́nh chụp bóng mỹ thuật". Bố tôi rất thích những tấm ảnh lồng trong khung kính treo trong nhà Nguyên-Thắng "ông BIN" đă gửi di "đấu xảo"  tại các thành phố lớn như SAIGON, HONGKONG, SHANGHAI, PARIS, TOKYO nhận nhiều giải thưởng cao quư. Tôi chỉ biết vậy thôi.

Tôi nghĩ "ông Bin" cũng chụp ảnh như mấy thợ chụp ảnh tiệm ành gần đó thôi: chụp ảnh căn cước, chụp ảnh đám cưới, chụp anh đá banh, chụp ảnh đua xe đạp, đua thuyền, múa lân... thường diễn ra hàng năm nơi phố cổ. Tôi lúc đó chưa phân biệt "ảnh nghệ thuật" với các loại ảnh " tính cách thuần thương mại" hay phóng sự nói trên.

Thời gian tiếp theo tôi đi đến các thành phố khác để tiếp tục học hành nên thỉnh thoảng mới về lại phố cổ. Lúc này, nhà bố mẹ tôi dọn qua dường Cantonais,  phố Quảng Đông (tức Nguyễn thái Học), nhà buôn Nguyên Thắng cũng dọn sang đường này nên tuy hai nhà buôn cách nhau hơn hai mươi căn nhà phố nhưng cũng không xa lắm nếu chịu khó bách bộ.  Tại ngôi nhà nới này, ông Bin trưng bày nhiều h́nh ảnh nghệ thuật xuất sắc hơn do kinh nghiệm tay nghề cao hơn   ông được nhận các  giải thưởng vào hạng "cao quư" hơn trước kia.

2-"Ông BIN" phát âm của người hoa kiều nói với người Minh hương (Việt lai Tàu)

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng này tên thật HỨA VĂN BÂN, người Việt gốc Trung Hoa, sinh ngày 4  tháng 2  năm 1916 tại Faifo (Việt-Nam)  Ông ghi danh học hàm thụ hội họa tại trường dạy hội họa ABC tại Paris (France). lúc đó ông chưa đủ điều kiện để vào học các  trường Mỹ Thuật mở ra tại Nội hoặc Saigon.

Về nhiếp ảnh, ông tự học thực hành theo kinh nghiệm các tạp chí ảnh nghệ thuật của Hongkong, Japan, China, Âu châu, Hoa Kỳ....)

Năm 1961 ông bắt đầu gửi ảnh dự thi các giải nhiếp ảnh quốc tế. Ông liên tục nhận nhiều giải thưởng từ năm 1962 đến  1974. Ông được tặng danh hiệu "Artist"của Hội ảnh TINH VƠ, A.APA, Chợ Lớn (1970); Artist, của Hiệp hội Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật Thế giới,  A.FIAB, Berne (Thụy ) (1971); Trung đẳng hội viên của Hiệp hội Nhiếp ảnh Nghệ Thuật Việt-Nam, A.APA . SAIGON (1972);

Năm 1985 ông đến định ở Canada.  một thời gian rồi dời sang USA. Thời gian định tại hải ngoại ông đi du lịch Á châu để chụp ảnh nghệ thuật, ảnh mầu viết bài về đề tài CHỤP ẢNH NGHỆ THUẬT cho báo ảnh HONGKONG. Sau cùng khi lớn tuổi ông về CaLIFORNIA trưng bày ảnh nghệ thuật lần cuối. Ông qua đời tại Hoa Kỳ.

Một số giải thưởng Nghệ nhân nhiếp ảnh nghệ thuật tầm cỡ quốc tế "ARTIST HỨA VĂN BÂN" (tức ông BIN) đă nhận được:

(tôi chỉ sưu tầm được chừng này thôi qua những tài liệu tôi đọc được, nếu sau này t́m thêm tôi sẽ bổ túc sau):

Năm 1962: Huy chương Đồng NANTES (FRANCE) ; Huy chương Đồng Photo Ciné Magazine, France;

Năm 1963:  Huy chương Bạc Photo Cinéma Magazine France. ;Tưởng lệ Danh Dự, Voorcuit, Vương quốc Bỉ (Belgique).

Năm 1965: Huy chương Đồng A.ARHUS Đan Mạch

Năm 1967: Huy chuong Đồng C,P.A Hongkong.; Bằng Tưởng Lệ Oklahoma, USA;

Năm 1968: Huy chương Bạc  MALAYSIA.; Huy chương Bạc PLON, POTOUROCHE, ĐỨC.; Bằng Tưởng Lệ Arizona, USA.; Bằng Tưởng lệ ORANGE, California, USA;

Năm 1969: Bằng Tưởng lệ Rosarina, Argentina;

Năm 1970: Huy chương Đồng CHILE;

Năm 1973: BẰng DANH DỰ triển lăm liên tiếp 10 năm (1962-1973); Los Angeles County Fair. California, USA;

Năm 1974: Huy chương Bạc ALSACE FRANCE.

 

Phương Duy

(7/2017)